Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 3kg chất ma túy

Đối tượng Lê Văn La (sinh năm 1979, trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ vì “vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ 3kg ketamin, giá trị gần 2 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Văn La và tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Lê Văn La (sinh năm 1979, trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ vì “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành mật phục, bắt quả tang đối tượng Lê Văn vì hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ trên xe 3kg ketamin, giá trị gần 2 tỷ đồng. Đây là số ma túy ketamin thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, tối 19/2, lực lượng chức năng đã phối hợp, bắt quả tang Lê Văn La tại ngã 3 Trường Chinh-Lê Đại Hành (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Tiến hành khám xét khẩn cấp trên xe taxi do đối tượng này điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 3kg ketamin được ngụy trang trong những túi chè khô. 

Theo Trung tá Đỗ Tiến Dũng, Đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng, đối tượng Lê Văn La vốn làm nghề lái xe taxi nên quen biết nhiều thanh niên của giới ăn chơi ở Quảng Nam. Trong số đó có người đã chủ động liên hệ, mời đối tượng này tham gia vận chuyển ma túy với giá từ 2 triệu đồng trở lên. Mặc dù biết là phạm pháp nhưng La vẫn đồng ý liên hệ với 1 đối tượng chưa rõ lai lịch ở Quảng Trị để đem ma túy ketamin về Quảng Nam, chọn Đà Nẵng làm nơi giao dịch. Đến thời điểm trên, La bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục