Bắt giữ 2 đối tượng và 32 bánh heroin

Sáng 24/3, Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị phối hợp Đoàn đặc nhiệm miền bắc thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng đã triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, bắt giữ 2 đối tượng và 32 bánh heroin.

Đối tượng Giàng A Lành và Lý Thị Mái bị bắt giữ cùng 32 bánh heroin tại thành phố Lào Cai.

Theo Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lào Cai, đây là kết quả của chuyên án A222, do Đoàn đặc nhiệm miền bắc (Bộ Tư lệnh Bội đôi Biên phòng) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu  xác lập.

Vào khoảng 0 giờ 45 phút, ngày 24/3, tại quốc lộ 4D, thuộc thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, lực lượng hỗn hợp của Bộ đội Biên phòng bắt giữ Giàng A Lành, sinh năm 1988, trú tại bản Huổi Lắp, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Lý Thị Mái, sinh năm 1990, trú tại bản Chuyên Gia, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Hai đối tượng này khai nhận đã vận chuyển số ma túy nói trên từ tỉnh Điện Biên sang Lào Cai cho một đối tượng là người Trung Quốc để lấy tiền công tiêu xài; khi đến xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ 1 xe máy, 32 bánh heroin và giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng Ban Chuyên án đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục