Bắt giữ đối tượng cướp tài sản đêm 30 - 4

- Khoảng 18 giờ ngày 4-5, Công an thành phố Tuyên Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã truy bắt được Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1983, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang (TP Tuyên Quang) khi đang lẩn trốn tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội). Hải là nghi phạm vụ cướp tài sản xảy ra đêm ngày 30-4 gây bức xúc dư luận.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải tại cơ quan công an.

Trước đó, 20 giờ ngày 30-4, Công an thành phố nhận được tin báo về vụ cướp tài sản, xảy ra tại thôn 3, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang). Bị hại là chị Đ.T.T, sinh năm 1967, trú tại thôn Sơn Hồng, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Tài sản bị cướp gồm: 1 dây chuyền vàng và 5 nhẫn bằng vàng tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng.

Theo lời kể của bị hại, chị T có quen 1 đối tượng trên mạng xã hội facebook. Sáng ngày 30-4, đối tượng hẹn rồi chở chị T bằng xe máy đi từ bến xe khách Mỹ Đình về thành phố Tuyên Quang. Giữa hai người có quan hệ tình cảm nhưng không sử dụng tên, địa chỉ thật để liên lạc với nhau. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng mượn điện thoại của chị T để xoá hết tin nhắn, hình ảnh, thông tin liên lạc có liên quan đến mình. Khi trời tối, đối tượng đã chở chị T đến khu vực vắng người, thuộc thôn 3, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) rồi thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng. Tại cơ quan Công an, đối tượng Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục