Cảnh sát vũ trang vây nhóm người giao dịch 9kg ma túy

Sau khi mua bán 9kg ma túy, 2 người đàn ông dùng xe máy để chở hàng cấm thì bị cảnh sát phát hiện. Hai người khác bị bắt giữ cùng 1,3 tỷ đồng liên quan vụ án.

Ngày 17-7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 9kg ma túy xuyên quốc gia.

Đầu tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn hàng trắng từ Lào về các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa rồi đưa sang Lào Cai tiêu thụ hoặc tiếp tục chuyển sang nước thứ ba.

Sau khi lên kế hoạch phá án, ngày 16-7, Ban chuyên án phát hiện Sùng Phủng (38 tuổi) và Vàng Trung Khoa (31 tuổi, cùng trú huyện Mường Khương, Lào Cai) đi trên xe máy mang theo túi hàng khả nghi.

Vàng Trung Khoa (áo trắng) và Sùng Phủng (thứ 2 từ phải qua) cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an Lào Cai.

Khi 2 nghi phạm xuất hiện tại thôn Na Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, nhóm cảnh sát vũ trang ập đến chặn xe để kiểm tra. Bị vây ráp, Khoa bỏ chạy nhưng bị trinh sát đuổi theo, bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 9kg ma túy đá trong bao tải trên xe máy.

Cùng lúc đó, hàng chục cảnh sát bao vây và bắt giữ Giàng A Chô (52 tuổi, quê Lào Cai) và Sùng Seo Vành (33 tuổi, trú Thanh Hóa) tại Bến xe thành phố Lào Cai. Ban chuyên án thu giữ số tiền gần 1,3 tỷ đồng liên quan vụ án ma túy trên.

Kết quả điều tra xác định, cuối tháng 6, Phủng và Khoa chi tiền hùn vốn mua ma túy từ Giàng A Chô để bán kiếm lời. Sau khi thỏa thuận, Chô rủ Vành tham gia phi vụ.

Rạng sáng 16-7, Vành mang túi đựng 9kg ma túy và đón xe khách từ Thanh Hóa lên Lào Cai để giao cho Giàng A Chô. Sau khi nhận hàng, Chô bán lại cho Phủng và Khoa với giá gần 1,3 tỷ đồng.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục