Công an Cao Bằng phá mắt xích trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Lâm Tố Quyên, sinh năm 1991, bị bắt giữ cùng một bé sơ sinh mà đối tượng định bán với giá 15.000.000 đồng, đối tượng này có liên quan đến đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn.

Đối tượng Lâm thị Tố Quyên tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/02/2021, Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Vào lúc 1 giờ 30 ngày 26/2 theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Ban giám đốc công an tỉnh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra nhà nghỉ Châu Anh tại tổ 10, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

Qua kiểm tra phát hiện đối tượng Lâm Tố Quyên, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trì, tỉnh Sóc Trăng đang ở cùng một cháu bé sơ sinh.

Đối tượng Quyên không chứng minh được cháu bé là con của mình nên đã phải khai nhận sự thật. Quyên đã đưa cháu bé từ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đến thành phố Cao Bằng để bán lấy số tiền 15.000.000 đồng.

Ngay sau khi giải cứu cháu bé sơ sinh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bàn giao cháu cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng, đối tượng Quyên có liên quan đến đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn, có sự tham gia câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan./.

TTXVN/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục