Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán xe máy “ảo” qua Facebook

- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 2003, trú tại thôn Hoà Bình, xã Thái Long (TP Tuyên Quang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Đối tượng Hoàng Thanh Bình tại Cơ quan Công an.

Đối tượng Hoàng Thanh Bình đã lập nhiều tài khoản facebook như: “Xe máy Tiến Trang (Trần Tiến)”, “Trần Quyết Tiến (Mua bán xe cũ)”, “Tiến Huyền Xe Máy (Cơ Sở Hai)”… để rao mua, bán xe máy cũ nhằm mục đích tìm những người có nhu cầu mua xe máy cũ với giá rẻ. Các hình ảnh đăng rao bán được đối tượng tải về từ trên mạng xã hội. Đối tượng lấy địa chỉ “cửa hàng ảo” tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) tạo niềm tin cho những người có nhu cầu mua, bán xe máy cũ.

Khi người có nhu cầu mua xe máy cũ liên hệ qua tin nhắn Messenger, đối tượng Bình sẽ yêu cầu họ chuyển khoản tiền đặt cọc. Nhận được tiền đặt cọc xong, đối tượng Bình sẽ khoá tài khoản Facebook, chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền của bị hại. Với thủ đoạn trên, đối tượng Bình đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Một tài khoản facebook được đối tượng Hoàng Thanh Bình lập ra nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đề nghị những ai là bị hại do Hoàng Thanh Bình lừa đảo với thủ đoạn trên hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh hoặc Điều tra viên Trương Quang Hưng (SĐT 0915 159 696) để phối hợp giải quyết.

 Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục