Lợi dụng xe ''luồng xanh'' để vận chuyển 10 bánh heroin và ma túy đá

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện đường dây mua bán chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ, do đối tượng Hoàng Văn Linh (ở Chương Mỹ, Hà Nội) cầm đầu với thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng trong đường dây này lợi dụng việc Nhà nước có chính sách ưu tiên vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19, đã giấu ma túy trong các thùng nông sản từ Tây Bắc về Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 3-8, tại khu vực quận Hà Đông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện Nguyễn Văn Hùng (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đang nhận 3 thùng xốp từ một ô tô “luồng xanh” chở nông sản từ Tây Bắc về đổ hàng.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ 10 bánh heroin có trọng lượng hơn 3,2kg; 159,01 gram Methaphetamine;  4.843,71 gram Ketamine. Toàn bộ số ma túy này để lẫn với hoa quả trong thùng xốp.

Tại cơ quan điều ra, Nguyễn Văn Hùng khai nhận, số ma túy trên được Linh thuê đến nhận.

Khám xét khẩn cấp với đối tượng Hoàng Văn Linh, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô và 6,1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

* Ngày 25-8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Trần Giang Nam (sinh năm 1975; ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; Cao Thị Huyền Trang (sinh năm 2003; trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Bùi Thị Huyền Trang (sinh năm 2004; ở xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng) về các hành vi "Không tố giác tội phạm" và "Chiếm đoạt chất ma túy".


 Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, khoảng 9h ngày 1-8, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của phường Thổ Quan và Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ trước số nhà 201 Khâm Thiên, phát hiện nghi vấn và dừng xe ô tô biển kiểm soát 30H-062.22 chở 3 đối tượng nêu trên. Kiểm tra túi màu đen người phụ nữ mang theo, cơ quan công an tìm thấy một túi nilon chứa các cục tinh thể màu trắng. Kết quả giám định sơ bộ là ma túy loại Ketamine và Methamphetamine.

Ngay khi bị kiểm tra, Trần Giang Nam khai nhận số ma túy này là của anh ta, nhưng không rõ vì sao nó lại ở trên xe. Khai thác nhanh, 2 đối tượng nữ trình bày, trước đó đã trộm ma túy của Nam để mang về sử dụng.

Tại cơ quan công an, Cao Thị Huyền Trang và Bùi Thị Huyền Trang khai nhận, vào ngày 10-7, cả hai đến nhà Nam tại số 18 ngõ Chiến Thắng, phường Thổ Quan, quận Đống Đa để sử dụng ma túy. Biết nhà Nam có nhiều ma túy nên hai người đã lấy trộm.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Giang Nam, công an thu giữ nhiều ma túy cất giấu tại gầm giường, tủ quần áo... với tổng khối lượng hơn 8kg và 1 khẩu súng cùng gần 50 viên đạn. Bước đầu, Trần Giang Nam khai nhận, số ma túy trên anh ta mua về để bán kiếm lời.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục