Phá chuyên án ma tuý "khủng" thu giữ 150 bánh heroin, 126 kg ma túy đá

Lực lượng phòng chống ma tuý Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng, thu giữ 150 bánh heroin, 126 kg ma tuý dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan.

4 đối tượng bị bắt gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988), đều trú tại bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biện.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật...

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 07/12, theo nguồn tin các đối tượng trong đường dây chuẩn bị vận chuyển số lượng ma tuý từ Lào vào Nghệ An qua huyện Kỳ Sơn để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Ngay lập tức ban chuyên án đã nhận lệnh lên đường.

4 giờ sáng 8/12, trinh sát phát hiện các đối tượng rời khỏi một nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén, lên chiếc ô tô bán tải chạy theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Khoảng 5 giờ sáng, khi chiếc xe chở 4 đối tượng nghi vấn trong đường dây ma tuý chạy đến khu vực Tam Đình, Tương Dương, Nghệ An, các mũi công tác đồng loạt bất ngờ đánh chặn và tóm gọn các đối tượng.

Tang vật vụ án...

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 8 bao tải trong đó có 150 bánh nghi là heroin và 126 túi hình hộp được bọc như gói trà nghi 126 gói ma tuý dạng đá.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đây là chuyên án mà lực lượng đã dày công theo dõi. Các đối tượng sử dụng nhiều loại vũ khí nóng nên việc triển khai đánh án được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho lực lượng."Trong đấu tranh phòng chống ma tuý thì anh chuẩn bị kỹ lưỡng chừng nào thì độ an toàn tốt chừng đó vì tội phạm ma tuý luôn sử dụng vũ khí nóng. Anh em chúng tôi đã họp ban chuyên án và thực hiện chỉ đạo từ trên xuống dưới thông suốt, căn ke và luôn đặt đối tượng trong tình huống bất ngờ".

Tang vật thu giữ.

Chiều ngày 08/12/2020, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã tổ chức giám định số ma tuý thu giữ trong chuyên án. Qua đó xác định gồm 150 bánh heroin và 126 kg ma tuý dạng đá. Các đối tượng bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng./.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục