TPHCM bắt giữ 4,72 kg ma túy vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam

Số lượng ma túy này được đóng gói trong 27 túi nylon hút chân không, sau đó cất giấu bên trong các lon thực phẩm chức năng và đóng gói chung trong kiện hàng bánh kẹo, đồ dùng cá nhân để gửi về Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

Tối 31/12, Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 4,72 kg cần sa từ Canada về Việt Nam qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất. 

Lực lượng chức năng phát hiện trên chuyến bay số hiệu KE685 từ Toronto (Canada) quá cảnh tại Hàn Quốc rồi về Việt Nam, một số kiện hàng nghi vấn được vận chuyển đến người nhận ở Quận 7, TP.HCM. Qua rà soát các lô hàng tại hiện trường bằng chó nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt giữ số lượng ma tuý là 4,72 kg.


Tang vật vụ việc

Số lượng ma túy này được đóng gói trong 27 túi nylon hút chân không, sau đó cất giấu bên trong các lon thực phẩm chức năng và đóng gói chung trong kiện hàng bánh kẹo, đồ dùng cá nhân để gửi về Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

Hiện cơ quan hải quan đang phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định./.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục