Triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi dịch Covid-19 đang dần bị đẩy lùi, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng và gỡ bỏ. Với tinh thần không để ma túy thẩm lậu vào Việt Nam, lực lượng công an trên cả nước liên tiếp bóc gỡ các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Đối tượng Cà Văn Trí (giữa) cùng 17 bánh heroin bị bắt khi đang vận chuyển ma túy từ tỉnh Điện Biên về thành phố Thái Nguyên. (Ảnh Cơ quan công an cung cấp)

Thời gian gần đây, một số đối tượng đã tăng cường thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm về ma túy, nhất là việc tạo dựng, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, được ngụy trang kín đáo dưới nhiều hình thức, chỉ đạo từ xa, hoạt động khép kín, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình đấu tranh, bắt giữ.

Triệt phá các "đầu nậu" ma túy vùng Tây Bắc

Từ lâu, khu vực Tây Bắc nước ta luôn là điểm nóng về tệ nạn buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, cũng như việc tái trồng cây thuốc phiện. Trong đó, tỉnh Lai Châu là địa bàn có nhiều đường tiểu ngạch thông qua biên giới, cho nên thường trở thành nơi các đối tượng tội phạm lợi dụng để buôn bán, sử dụng, vận chuyển các chất liên quan đến ma túy. Nắm bắt được thực trạng nêu trên, Công an tỉnh Lai Châu luôn coi công tác đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Mới đây, chỉ trong một đêm, hai vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn liên tiếp được triệt phá. Theo đó, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 31/3, tại quốc lộ 4H, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, Công an huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang ba đối tượng: Lý A Dê, sinh năm 1999; Trang A Minh, sinh năm 1999, cùng ở bản Chuyên Gia 1 và Trang A Vinh, ở bản Chuyên Gia 2, đều thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, khi đang vận chuyển 69 gói ma túy tổng hợp (414 nghìn viên). Chỉ sau đó không lâu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang đối tượng Giàng A Páo, sinh năm 1994, ở bản Chuyên Gia 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh hê-rô-in. Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu, từ tháng 2/2022, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ tỉnh Điện Biên trung chuyển qua huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu để đưa qua biên giới tiêu thụ. Đến khoảng 23 giờ ngày 31/3, tại Km 69+900, quốc lộ 4D, thuộc bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang Giàng A Páo đi xe máy chở theo 20 bánh hê-rô-in đựng trong bao xác rắn. Qua đấu tranh bước đầu, Páo khai nhận, sáng cùng ngày, Páo đi xe máy từ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên sang huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu để bán 20 bánh hê-rô-in với giá ba tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, C04 đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy; tham mưu Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy trong Công an nhân dân và báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. Xây dựng và chỉ đạo hệ thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai các điện, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo Ban Giám đốc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai đề án, chương trình, kế hoạch, chuyên đề về phòng, chống tội phạm ma túy. Chính từ những nỗ lực đó, thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia bị triệt phá. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều bước đột phá, tư duy mới, đạt hiệu quả cao.

Chặn đường thẩm lậu ma túy

Bên cạnh việc siết chặt tuyến Tây Bắc, lực lượng công an luôn theo dõi sát các cung đường vận chuyển ma túy nhằm ngăn chặn những "chuyến hàng" đưa ma túy thẩm lậu sâu trong nội địa. Khoảng 18 giờ 15 phút, ngày 27/3, tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang Cà Văn Trí, sinh năm 1986, trú tại xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đang sử dụng ô-tô vận chuyển trái phép 17 bánh hê-rô-in, có khối lượng 5,96 kg. Tại cơ quan công an, Trí khai nhận, được một người đàn ông ở cùng địa phương thuê vận chuyển số ma túy nêu trên từ tỉnh Điện Biên đến tỉnh Thái Nguyên và sẽ được trả công. Khi đến khu vực phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên thì đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại địa bàn phía nam, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy cũng được đẩy mạnh ngay trong những tháng đầu năm 2022. Trong đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/2, trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ, đoạn qua địa phận xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), các lực lượng tham gia chuyên án của Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang ba đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ba đối tượng gồm: Giàng Seo Tú, 32 tuổi, trú tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long; Dương Văn Phương, 35 tuổi và Giàng A Ký, 29 tuổi, đều trú tại huyện Tuy Đức. Tang vật thu giữ gồm: 10 bánh hê-rô-in, hai xe máy, cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã bàn bạc thống nhất đóng góp tiền, liên hệ với một đối tượng người dân tộc H’Mông đang sinh sống tại Lào (chưa rõ lai lịch) để mua ma túy từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y, thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về địa bàn tỉnh Đắk Nông tiêu thụ. Ngày 27/2, khi các đối tượng vận chuyển số ma túy nêu trên đến địa bàn tỉnh Đắk Nông thì bị bắt giữ… Theo Ban chuyên án, đây là đường dây mua bán, vận chuyện ma túy xuyên quốc gia với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh phá án.


Tang vật vụ mua bán ma túy thu giữ tại địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
(Ảnh Cơ quan công an cung cấp)

Để tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nêu rõ, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần bám sát vào Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, và chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần nâng cao nhận thức, thông suốt về công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh điều tra cơ bản; chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào các mặt công tác. Bên cạnh đó, cần tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng trụ sở công an các bản, cụm bản giáp biên trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục