Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy bằng xe máy từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội

Ngày 3-10, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lò Văn Hùng (sinh năm 2003; ở xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), Lường Văn Ọi (sinh năm 1987; ở xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và Tòng Văn Tại (sinh năm 1994; ở xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ọi và Hùng cùng 2 bánh heroin bị bắt giữ.

Khoảng 6h20 ngày 25-8, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện Lường Văn Ọi và Lò Văn Hùng chở nhau bằng xe máy biển kiểm soát 29B1-694.28 có biểu hiện nghi vấn, đang dừng đỗ trước cửa số nhà 44 phố Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm nên đã kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, Hùng và Ọi khai nhận đang cất giấu ma túy trong xe máy. Kiểm tra xe của Hùng và Ọi, tổ công tác đã thu giữ 2 bánh heroin, đồng thời lập biên bản đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở điều tra, làm rõ. Số ma túy này được các đối tượng vận chuyển từ tỉnh Điện Biên xuống Hà Nội giao cho một người tên Hậu.

Tại cơ quan công an, Lường Văn Ọi khai, khoảng 15h ngày 24-8 được em rể tên H mang sang đưa cho Ọi xe máy biển kiểm soát 29B1-694.28, trong cốp cất giấu 2 bánh heroin, bảo Ọi đi đón Lò Văn Hùng rồi cả hai mang “hàng” xuống Hà Nội giao cho khách. Nếu thành công, H sẽ trả công cho Hùng và Ọi mỗi người 5 triệu đồng. Sau khi đồng ý với thỏa thuận của em rể, khoảng 18h30 cùng ngày, Ọi đi xe máy sang nhà đón Hùng rồi cả hai ra bến đón xe khách đi Hà Nội. Xe máy H đưa cho, Ọi nhờ lái xe khách chằng trên nóc.

Rạng sáng 25-8, Hùng và Ọi xuống tới Hà Nội. Cả hai chở nhau đến điểm hẹn giao ma túy cho người tên Hậu. Tuy nhiên, chưa kịp giao thì bị bắt giữ. 

Tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ Tòng Văn Tại. Theo lời khai của Tại, đầu tháng 8-2022, Tại được em rể Ọi là H rủ tham gia vào phi vụ mua bán ma túy với khách ở Hà Nội. H chịu trách nhiệm nhập “hàng”, còn Tại lo phần liên hệ với khách hàng tên Hậu. Tại cũng khai nhận, H mua 2 bánh heroin với giá 120 triệu đồng và bán cho khách giá 150 triệu đồng. Sau giao dịch, H sẽ trả cho Tại tiền công là 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục