Triệt phá vụ án ma túy lớn, thu giữ 90 bánh heroin

Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá vụ án ma túy lớn, thu giữ 90 bánh heroin, 120kg ma túy tổng hợp, 100.000 viên thuốc lắc và 35 viên đạn.

Lãnh đạo quận 12, thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngày 23-3, UBND quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 12, có thành tích xuất sắc triệt phá vụ án ma túy với số lượng lớn.

Trước đó, qua công tác điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 12 phát hiện một số đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn quận. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an quận, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch triệt phá băng nhóm trên.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, vào 18h30 ngày 31-1-2021, tại khu phố 3, phường Thạnh Lộc, tổ công tác bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Thanh Danh, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp; tiếp tục bắt giữ và khám xét nhà đối tượng Hồ Thái Hồng, thu giữ 49kg ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận 12 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thêm 5 đối tượng và thu giữ 100.000 viên thuốc lắc, 90 bánh heroin, 70kg ma túy tổng hợp, 35 viên đạn vào ngày 2-2-2021.

Với thành tích xuất sắc triệt phá vụ án ma túy trên, UBND quận 12 trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 13 cá nhân thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 12 và tặng thưởng 50 triệu đồng từ Quỹ Chương trình "Vì quận 12 bình yên" để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục