Ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

- Lực lượng Công an toàn tỉnh đang chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân không xuất cảnh trái phép để không vi phạm pháp luật, giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra.

Theo Công an tỉnh, từ giữa tháng 11- 2022 đến giữa tháng 2- 2023, cơ quan chức năng đã ghi nhận khoảng 150 công dân của các huyện Hàm Yên, Yên Sơn… nhập cảnh trái phép và được trao trả về nước. Số công dân trở về chủ yếu từ Trung Quốc, Camphuchia. Lực lượng Công an cũng ghi nhận gần 900 lượt người nước ngoài đến tỉnh ta với mục đích thăm người thân, đi du lịch, đến làm việc. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 400 người lao động nước ngoài đang làm việc tập trung ở các khu, cụm công nghiệp, trung tâm dạy tiếng Anh, dạy Yoga.

Lực lượng Công an tuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên) không xuất cảnh trái phép.

Cũng theo dự báo của ngành chức năng, sau Tết phía Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, trong khi nhu cầu tìm việc làm của người dân tăng cao… có thể khiến tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép gia tăng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, xã Yên Lâm (Hàm Yên) những năm trước từng có một số trường hợp công dân xuất cảnh trái phép sang làm việc ở Trung Quốc. Theo Thiếu tá Bàn Văn Bắc, Trưởng Công an xã Yên Lâm, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã tích cực phối hợp tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động các đường dây đưa, dẫn lao động trái phép ở nước ngoài. Đồng thời, cảnh báo những rủi ro, hệ lụy có thể xảy ra khi đi lao động chui. Công an xã đã tăng cường xuống thôn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn công dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần đi làm hộ chiếu và các thủ tục cần thiết để đi xuất khẩu lao động hợp pháp để bảo đảm quyền lợi, giảm thiểu rủi ro, hệ lụy. Nhờ đó, giảm thiểu đáng kể người dân xuất cảnh trái phép.

Trung tá Trần Anh Tuyên, Đội trưởng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết: Qua công tác điều tra, xử lý những vụ người dân xuất cảnh lao động trái pháp luật thì đa số người vi phạm đều không có việc làm ổn định, thiếu hiểu biết pháp luật. Họ chỉ nghĩ đi làm nước ngoài lương cao hơn để sớm có tiền tích góp mang về quê làm lại nhà cửa, có thêm khoản đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, hành vi đó là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro về quyền lợi, sức khỏe và tính mạng. Những đối tượng xấu sẽ gặp gỡ, tiếp xúc người lao động cần tìm việc vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về công việc nhẹ , lương cao, ổn định để dụ dỗ, lôi kéo, tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép. Mục đích của các đối tượng là lôi kéo càng nhiều người đi lao động trái phép càng được hưởng hoa hồng càng nhiều.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tạo thuận lợi, giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân, hạn chế tình trạng người dân xuất cảnh trái phép.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh đi lao động trái pháp luật, Công an tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ giải pháp. Công an tỉnh yêu cầu, các đơn vị tiếp tục tập trung rà soát, thống kê công dân xuất, nhập cảnh trái pháp luật;  quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh. Đồng thời, tăng cường bám sát cơ sở, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động người dân không xuất cảnh trái phép nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh triển khai tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng dẫn, tạo thuận lợi cấp hộ chiếu cho công dân, để công dân có nhu cầu đi làm ở nước ngoài một cách pháp.

Bên cạnh sự vào cuộc của ngành Công an, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép, các ngành, địa phương trong tỉnh cần chú trọng công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong đó có việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục