370 đại biểu được tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

- Sáng 15-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho 370 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Các đại biểu đã được lãnh đạo Công an tỉnh phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Ngày 15-11- 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật có hiệu lực thi hành từ 1- 7- 2020. Luật có 5 chương và 28 điều, gồm: Những quy định chung; phạm vi, phân loại, ban hành danh mục bí mật nhà nước; hoạt động và trách nhiệm Bảo vệ bí mật nhà nước; điều khoản thi hành. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta với điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Qua tập huấn giúp nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Bảo vệ bí mật nhà nước. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục