Bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 1,1 kg ma túy tổng hợp

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệt phá thành công 2 vụ án, bắt 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn 1,1 kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Hữu Quang bị bắt giữ cùng hơn 900 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 4/4, tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Bình bắt giữ 4 đối tượng là Thân Trọng Ba (sinh năm 1995, trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Đinh Thanh Hùng (sinh năm 2001, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Hồ Xuân Đức (sinh năm 2005, trú tại huyện Lệ Thủy) và Đoàn Tánh Chi (sinh năm 1983, trú tại thành phố Đồng Hới) về hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 8.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 mô-tô, 7 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tiếp đó, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an thành phố Đồng Hới kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Quang (sinh năm 1983, ở tại thành phố Đồng Hới) đang cất giấu trong người 3 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp loại Ketamine.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm hơn 900 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma túy tổng hợp loại ketamine cùng một số tài liệu liên quan khác.

Tổng số ma túy mà lực lượng Công an thu giữ được qua hai vụ án này gồm 2 túi ketamine và hơn 9.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và hồng phiến với tổng trọng lượng hơn 1,1 kg.

Hiện các vụ án đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục