Bắt giữ vụ vận chuyển 150 kg pháo trái phép

Đội trinh sát Đặc nhiệm- Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng dùng xe bán tải chở gần 150 kg pháo từ huyện Hướng Hóa về huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Chiều tối 15/1, Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện Phan Văn Thành, 37 tuổi và Lê Huỳnh Đức, 26 tuổi, cùng trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị dùng xe bán tải vận chuyển pháo trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật thu giữ được.

Qua đấu tranh, ông Đức khai nhận, lúc 13h ngày 15/1, Đức dùng xe bán tải biển kiểm soát 74A- 08864 chạy từ thị trấn Cửa Tùng lên xã Thuận, huyện Hướng Hóa để mua 98 hộp pháo và 10 gói pháo bi từ Phan Văn Thành, giá từ 500 đến 520 ngàn đồng mỗi hộp. Phan Văn Thành đang là công nhân của một nhà máy sắn đóng trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Sau đó cả 2 cùng chở số pháo này trên Quốc lộ 9, đến địa phận khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nhà của 2 người này, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Lê Huynh Đức nhiều hộp pháo và gần 100 viên pháo bi.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục