Cảnh báo mạo danh gọi điện để lừa đảo

- Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi bị gọi điện đến mạo danh nhân viên chuyển phát nhanh hoặc cán bộ cơ quan Nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Đây là chiêu trò của các đối tượng xấu nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng xấu thường gọi từ các số 03282300395; 0838198336... tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh hoặc cơ quan Nhà nước (công an, hải quan…) thông báo có bưu gửi hoặc có liên quan đến bưu gửi có chứa hàng cấm bị hải quan, công an thu giữ, đang trong quá trình điều tra. Đối tượng yêu cầu nạn nhân phối hợp cung cấp thông tin cá nhân, hướng dẫn, gợi chuyển cuộc gọi để hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Công an xã Thái Bình (Yên Sơn) nắm tình hình, kết hợp tuyên truyền về những thủ đoạn lừa đảo mới.

Nạn nhân bị dẫn dụ tiết lộ thông tin cá nhân từ số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ, tài khoản ngân hàng. Nạn nhân có thể vô tình tiết lộ tài khoản ngân hàng, kèm mật khẩu đăng nhập trên app dẫn tới bị rút hết tiền hoặc bị yêu cầu chuyển tiền đến một tài khoản nào đó, khi giải quyết xong sẽ hoàn trả lại. Vì tâm lý lo lắng, nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu thông tin nên đã có người chuyển tiền theo hướng dẫn cho đối tượng lừa đảo hoặc bị chúng khai thác thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục