Cặp vợ chồng lừa đảo ngân hàng lĩnh án tù

Ngày 28-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa cặp vợ chồng Nguyễn Minh Long (sinh năm 1989) và Quách Hiền Trang (sinh năm 1994), cùng ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền tiêu xài, từ tháng 1 đến tháng 8-2017, vợ chồng Trang, Long dùng thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn với các thông tin giả để vay tín chấp ngân hàng rồi chiếm đoạt. Theo đó, Trang làm giả chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hợp đồng lao động, bảng xác nhận thu nhập.

Sau đó, Trang, Long liên hệ với các nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Với cách thức trên, từ ngày 28-4-2017 đến 17-5-2017, Trang đã chiếm đoạt 120 triệu đồng; Long chiếm đoạt 380 triệu đồng của Ngân hàng VPBank.

Quá trình điều tra, bố của Long trình bày, bị cáo này có biểu hiện bệnh lý tâm thần từ nhỏ. Đến năm 2020, gia đình đưa Long đến Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị nội trú từ ngày 22 đến 29-5-2020.

Lời khai của Trang cho thấy, Long và Trang chung sống với nhau từ năm 2015 đến 2020 thì ly thân. Quá trình sinh sống, Long hoàn toàn bình thường và đôi vợ chồng này có 2 con chung với nhau.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Minh Long mới khắc phục số tiền 200 triệu đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Minh Long 36 tháng tù và Quách Hiền Trang 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục