Củng cố hồ sơ, xử lý hai trường hợp chống người thi hành công vụ

Ngày 29-8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1987, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.


Nguyễn Văn Hòa và hung khí.

Trước đó, khoảng 14h ngày 27-8, Nguyễn Văn Hòa điều khiển xe mô tô chở một người cùng trú tại xã Phú Kim từ đầu đường Cần Thơ, thôn Lại Khánh, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất để về nhà. Khi đi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cầu Đồng Mô thuộc thôn Bách Kim, 2 người này bị tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy đi đường nhưng đều không có. Tổ công tác đã yêu cầu 2 người quay lại nhưng đối tượng Hòa đã phản ứng, có lời lẽ lăng mạ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác mời Hòa về trụ sở UBND xã làm việc nhưng Hòa không chấp hành, buộc lực lượng trực chốt phải cưỡng chế.

Tại UBND xã, đối tượng Hòa tiếp tục không hợp tác và đã dùng dao đâm vào vùng bụng đồng chí Phó trưởng công an xã, rất may trúng phần thắt lưng. Không dừng lại ở đó, đối tượng Hòa đã lấy chiếc kéo trên bàn làm việc làm bị thương tay một đồng chí khác.

Ngay sau khi bị khống chế, Hòa đã nằm ra nền nhà và vu khống lực lượng Công an xã Phú Kim đánh người. Lực lượng Công an xã Phú Kim đã mời người chứng kiến đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hòa, đồng thời bàn giao Công an huyện Thạch Thất xử lý.

* Cùng ngày 29-8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1994, ở thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26-8, tại chốt kiểm dịch số 2 thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện Tùng xin đi qua chốt. Xác định Tùng không đeo khẩu trang và ra ngoài không có lý do chính đáng, Tổ công tác yêu cầu Tùng đeo khẩu trang và quay về nhà. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà vẫn cố tình đi qua chốt, đồng thời có hành vi chửi bới, thách thức tổ công tác.

Lúc này, đồng chí Hồ Việt Anh, cán bộ Công an huyện Gia Lâm đang dùng điện thoại quay lại hành vi vi phạm của Tùng thì bất ngờ bị đối tượng đấm vào gáy. Thấy vậy, các thành viên khác tại chốt đã hỗ trợ khống chế đối tượng và đưa về trụ sở Công an xã Kim Sơn giải quyết.

Tại Công an xã Kim Sơn, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Theo hồ sơ, đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” vào năm 2014.  Công an xã Kim Sơn đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Gia Lâm để xử lý, đồng thời, tham mưu UBND xã Kim Sơn ra quyết định xử phạt hành chính Phạm Thanh Tùng về 2 hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, với tổng số tiền phạt là 4 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục