Đề nghị truy tố người đàn ông tự xưng ''Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận 7''

Ngày 18-10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Nhân (41 tuổi; ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị can Nhân tại cơ quan công an.

Theo kết luận điều tra, chiều 29-8, ông Nhân cùng vợ đến siêu thị Aeon Citimart tại phường Tân Phong, quận 7 để mua một số nhu yếu phẩm. Khi nhân viên siêu thị từ chối bán hàng trực tiếp, chỉ được đặt hàng online theo quy định, ông Nhân lớn tiếng nạt nộ, đưa thẻ nhận là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận 7, đòi vào trong mua đồ.

Chưa dừng lại đó, ông Nhân xông vào trong đòi gặp “quản lý tòa nhà”, kéo khẩu trang cự cãi với nhân viên bảo vệ. Vợ ông này nhiều lần can ngăn, kéo chồng ra xe về nhà. Toàn bộ sự việc được bảo vệ siêu thị ghi hình. Video sau đó được phát tán lên mạng.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nhân không phải thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận 7 và cũng không phải thành viên Ban Chỉ đạo của bất kỳ tổ chức nào. Chiếc thẻ ông này đưa ra thời điểm đó được người bạn cho và là thẻ công vụ thật nhưng đã hết hạn.

Trước đó, Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố ông Nhân về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” nhưng sau đó chuyển sang tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, bị can Nhân thành khẩn nhìn nhận sai phạm. Hành vi của vợ chồng Nhân chạy ô tô ra đường trong thời điểm thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt giãn cách đã bị Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục