Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép

Hoàng Văn Cù (sinh năm 2000) bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi liên quan đến tội danh “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.


Ảnh minh họa.

Ngày 7-5, cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cù (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Cao Bằng; trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi liên quan đến tội danh “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hoàng Văn Cù có liên lạc thường xuyên với một người đàn ông Trung Quốc tên là Minh Minh và nhận lời đón, sắp xếp nơi ở cho nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam với giá là 200 nghìn đồng/người/ngày. Cù đã thuê căn nhà trên đường Lý Tuệ, quận Tân Phú với giá 7,5 triệu đồng/tháng để đón người.

Khoảng 17h ngày 26-3, Cù đi đón Minh Minh và 4 người Trung Quốc ở cổng Công viên Suối Tiên, thành phố Thủ Đức và đưa về căn nhà trên. Cù biết đây là nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Do căn nhà nhỏ nên Minh Minh đề nghị Cù thuê thêm phòng khách sạn. Đến 20h cùng ngày, Minh Minh cùng nhóm người trên nói với Cù là đã tìm được chỗ ở nên rời đi. Nhóm này đưa cho Cù số tiền 1,5 triệu đồng. Minh Minh hẹn Cù đón 7 người nữa.

Ngày 28-3, Minh Minh nhắn địa điểm để Cù đón nhóm người mới. Khi gặp cả nhóm, Cù biết họ không có hộ chiếu và nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch, nhưng không khai báo với công an. Đến ngày 26-4, Công an quận Tân Phú (thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra hành chính, phát hiện nhóm người Trung Quốc nói trên và bắt giữ Cù.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục