Kiên Giang: Phá chuyên án cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 200 tỷ đồng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) phá thành công chuyên án “Cá độ bóng đá, số đề qua mạng”, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng.

Vợ chồng Phan Văn Tú và Ngô Phương Tuyền.

Sau thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng và bán số đề với quy mô lớn trên địa bàn thành phố Rạch Giá và các địa phương lân cận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Rạch Giá thành lập chuyên án 1222T “Cá độ bóng đá, số đề qua mạng”, quyết tâm triệt xóa các tụ điểm, đường dây đánh bạc, làm trong sạch địa bàn.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 14/12, Ban chuyên án đã phân công Tổ công tác bất ngờ kiểm tra căn nhà số 33/55, hẻm 1, đường Nguyễn Tuân, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, bắt quả tang Phan Văn Tú (40 tuổi) và vợ là Ngô Phương Tuyền (39 tuổi) cùng trú tại căn nhà trên đang tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng Bong88 trên tài khoản Master với số điểm hơn 206 nghìn điểm trong 22 tài khoản (tương đương hơn 10 tỷ đồng). Kiểm tra nhanh máy laptop của Tú, Công an phát hiện có chứa 48 tài khoản cấp Agent có gần 81 nghìn lần truy cập, với số tiền giao dịch trên 200 tỷ đồng.

Riêng Ngô Phương Tuyền thừa nhận, mỗi ngày Tuyền bán số lô, số đề trên 10 triệu đồng, thời gian từ đầu năm 2022 đến nay, với số tiền giao dịch gần 4 tỷ đồng.

Hiện Công an đang tạm giữ tang vật tại nhà Tú và Tuyền, gồm: 1 laptop, 3 điện thoại di động, 118 triệu đồng, 1 Model wifi, 1 đầu thu camera và nhiều số ghi phơi (lai) bóng đá và số đề cùng nhiều tài liệu, tang vật khác phục vụ cho việc cá độ bóng đá.

Cũng trong trong thời gian này, Ban chuyên án đã đồng loạt phân công 8 Tổ công tác khác, tiến hành triệu tập 10 đối tượng có liên quan về trụ sở Công an làm việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Tú về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tú là đối tượng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và tổ chức đánh bạc. Tú cũng vừa mới ra tù trở về địa phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Trước đó, lúc 19 giờ 45 phút, ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi), ngụ 25/1 Trần Chánh Chiếu, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá đang tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng Bong88 với số điểm 800 điểm (tương đương 40 triệu đồng) cho 5 con bạc trên 6 máy vi tính, tại căn nhà số 73, đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Vĩnh Thanh Vân.

Qua khai thác nhanh trên 6 máy tính để bàn chứa 174 tài khoản cấp Agent, Tuấn và các con bạc đã giao dịch gần 200 nghìn điểm (tương đương khoảng 10 tỷ đồng). Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ trên 20 triệu đồng, 6 bộ vi tính để bàn, 3 điện thoại các loại, 1 tivi, 2 sổ ghi phơi (lai) bóng đá và cùng nhiều tài liệu, tang vật khác phục vụ cho việc cá độ bóng đá.

Hiện, vụ việc đang được các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Kiên Giang và Công an thành phố Rạch Giá tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục