Làm rõ vụ dùng giấy tờ giả lừa góp vốn hàng chục tỷ đồng

Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Trãi Thiên đã lừa hàng chục tỷ đồng bằng cách sử dụng giấy xác nhận ký‎ quỹ 500 tỷ đồng giả của hai ngân hàng để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho công ty.

Ngày 5-6, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định truy nã Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1973; ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Trãi Thiên. Trước đó, vào tháng 5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Khánh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2008, Nguyễn Quốc Khánh sử dụng giấy xác nhận ký‎ quỹ 500 tỷ đồng giả của hai ngân hàng để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần Hàng không Trãi Thiên.

Sau đó, Nguyễn Quốc Khánh sử dụng các giấy tờ giả này và Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không để ông H.N.T tin tưởng Khánh, từ đó đồng ý giao 30 tỷ đồng cho Khánh để góp vốn vào Công ty cổ phần Hàng không Trãi Thiên.

Sau khi có được tiền, từ ngày 17-9-2010, Nguyễn Quốc Khánh xuất cảnh đi Mỹ, đến nay không về Việt Nam, không thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng góp vốn đầu tư với ông T nhằm chiếm đoạt 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi Nguyễn Quốc Khánh và gia đình, thân nhân vận động Khánh đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 (điện thoại liên lạc 0693187783, 0935.536.161) hoặc cơ quan công an gần nhất để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục