Mất gần 1 tỷ đồng khi nghe điện thoại của đối tượng xưng là công an

Ngày 25-1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 20-1, Công an phường Việt Hưng nhận được đơn trình báo của chị Y (trú tại quận Long Biên) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo, chị Y nhận được điện thoại từ các đối tượng thông báo chị có một bưu phẩm và thẻ ngân hàng có số nợ là 38,96 triệu đồng.

Sau đó, các đối tượng nối máy cho chị Y nói chuyện với một người tự xưng là công an đang điều tra vụ việc của chị Y. Người này gửi cho chị một đường dẫn (link) và yêu cầu chị đăng nhập vào.

Thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, chị Y phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút 949 triệu đồng. Lúc này, chị Y mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục