Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao với số tiền trên 10 tỉ đồng

Ninh Bình - Ngày 28.10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ trên 145 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ninh Bình bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: NT

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Kim Sơn, (Ninh Bình) có một nhóm đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với hình thức mua bán số lô, số đề với quy mô lớn thông qua tài khoản Zalo, Facebook.

Số tiền các đối tượng trong đường dây này sử dụng để đánh bạc mỗi ngày lên đến hàng tỉ đồng. Quá trình điều tra xác minh, lực lượng Công an đã xác định Phan Quang Đông, SN 1969 và Phan Thúc Định, SN 1987, cùng trú tại xóm 1, xã Định Hoá, huyện Kim Sơn, là 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc chủ yếu là chủ các doanh nghiệp tư nhân và 1 số cán bộ công chức có quan hệ gia đình, họ hàng, quan hệ xã hội thân thiết tạo thành đường dây đánh bạc khép kín, hoạt động để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.  

Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, có sự cấu kết chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng thu thập tài liệu, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu trinh sát đã thu thập, vào khoảng 18h45, ngày 26.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề sử dụng công nghệ cao.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ số tiền hơn 145 triệu đồng; 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1.10.2021 đến ngày 26.10.2021 là hơn 10 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi ghi bảng số lô, số đề của các đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn thì tổng hợp và báo cho Phan Quang Đông và Phan Thúc Định để ăn hoa hồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Lao Động

Tin cùng chuyên mục