Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu

Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu của đối tượng Huỳnh Văn Thái.

Chiều 4/2, Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi “Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 100 bao đến dưới 300 bao” của một đối tượng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.  


Đối tượng Huỳnh Văn Thái và tang vật.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 3/2, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ phối hợp với Ban Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BRVT đang làm nhiệm vụ tại khu vực sông Thị Vải thuộc địa phận thị xã Phú Mỹ thì phát hiện Huỳnh Văn Thái, sinh năm 1989, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang vận chuyển 290 bao cây thuốc lá hiệu “LM” xuất xứ nước ngoài.

Đối tượng Thái khai nhận, ngày 29/1, anh ta đã mua số thuốc lá trên của một người Việt Nam trên tàu nước ngoài neo tại khu vực Gò Da với giá 29 triệu đồng, mục đích mua về để bán kiếm lời.

Căn cứ vào hành vi trên, lực lượng chức năng Biên phòng tỉnh BRVT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Huỳnh Văn Thái về hành vi “Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 100 bao đến dưới 300 bao”. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ tang vật tiếp tục điều tra./

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục