Phát hiện, xử lý 3 trường hợp vi phạm tàng trữ súng săn

- Giám đốc Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Sùng Seo T, dân tộc Mông, trú tại xã Kiến Thiết (Yên Sơn) về hành vi tàng trữ 3 cụm chi tiết súng săn theo Nghị định số 144/ 2021/NĐ-CP ngày 31- 12- 2021 của Chính phủ.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang xác minh, củng cố hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh xử lý thêm 2 đối tượng về hành vi tàng trữ súng săn là Triệu Văn H và Trương Xuân Th, cùng trú tại xã Tân Tiến (Yên Sơn).

Đối tượng Trương Xuân Th làm việc tại cơ quan Công an.

Đối tượng Triệu Văn H tại cơ quan Công an.

Trước đó, trong ngày 19-9 và 23-9, trong khi làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát Trật tự - 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội liên tiếp phát 3 đối tượng là Sùng Seo T, Triệu Văn H và Trương Xuân Th có hành vi mang theo súng săn tự chế và chi tiết súng săn nhằm mục đích sử dụng để săn bắn động vật hoang dã. Lực lượng Công an đã thu tang vật gồm: 2 khẩu súng săn tự chế và 3 cụm chi tiết súng săn.

Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục