Tạm giữ 3 đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả

- Ngày 4/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 3 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” cùng tang vật là 65,5 triệu đồng tiền giả với 131 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng.

Đối tượng Nguyễn Đình Quốc bị bắt giữ.

Các đối tượng bị tạm giữ, gồm: Đặng Thị Kiều Trang (sinh năm 1987, quê Sóc Trăng), Thị Kim Phụng (sinh năm 1988, quê Kiên Giang) và Nguyễn Đình Quốc (sinh năm 1976, ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, Công an phường An Bình (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phối hợp với Đội An ninh Công an thành phố Dĩ An tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại nhà trọ có địa chỉ số 22A/22 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, do Đặng Thị Kiều Trang thuê ở.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 4 gói ni-lông nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 13 tờ tiền loại mệnh giá 500 nghìn đồng (6,5 triệu đồng) tiền giả. Trang khai nhận mua của người có tên là Thị Kim Phụng ở phòng trọ đối diện phòng của Trang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phụng, Cơ quan điều tra phát hiện Phụng đang cất giấu 21,5 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng. Phụng khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7/2022 đến nay, Phụng đã mua 92 triệu đồng tiền giả từ một người tên Quốc qua mạng xã hội với giá 3 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả.

Tang vật thu giữ từ các đối tượng.

Sau khi có tiền giả, Phụng đã tiếp tục đem bán cho Trang 3 lần với tổng số 50 triệu đồng tiền giả thu về 19,5 triệu đồng tiền thật. Số tiền còn lại Phụng tiếp tục bán cho một số đối tượng khác và phục vụ tiêu xài cá nhân.

Qua xác minh, kiểm tra, Cơ quan điều tra đã xác định người tên là Quốc đã bán tiền giả cho Phụng có tên thật là Nguyễn Đình Quốc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quốc tại đường 26, tổ 11A, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 37,5 triệu đồng tiền giả (gồm 75 tờ tiền loại mệnh giá 500 nghìn đồng).

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục