Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Chí Thành

Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Lê Chí Thành (38 tuổi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".


Lê Chí Thành (áo sọc đen trắng).

Lệnh bắt khẩn cấp đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức phê chuẩn. Cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi cư trú của đối tượng Lê Chí Thành tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Lê Chí Thành bị bắt giữ do liên quan đến việc chống đối tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh) sáng 20-3-2021 tại Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức.

Cụ thể, Tổ cảnh sát giao thông Rạch Chiếc khi làm nhiệm vụ ở Xa Lộ Hà Nội phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51H-108.21 lưu thông trên làn đường dành cho xe hai bánh nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Lê Chí Thành chỉ xuất trình được giấy phép lái xe mang tên Lê Chí Thành, giấy đăng kiểm xe, giấy photocopy công chứng đăng ký xe nhưng đã hết hạn. Từ những vi phạm này, Cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý.

Tuy nhiên, khi Cảnh sát giao thông điều động xe cẩu ô tô thì Lê Chí Thành chặn trước đầu xe để cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Công an phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức có mặt để mời về trụ sở làm việc nhưng Thành có những lời nói và hành động không hợp tác. 

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Lê Chí Thành nguyên là Đại úy Công an, do vi phạm kỷ luật, Thành bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục