Thành phố Hồ Chí Minh: Tạm giữ lô hàng điện thoại di động không có chứng từ

Một đối tượng vận chuyển hàng trăm điện thoại đi động không có hóa đơn, chứng từ, trị giá khoảng 3 tỷ đồng tại ga Sài Gòn, vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ cùng tang vật.

Đối tượng Sơn cùng tang vật.

Chiều 27-1-2021, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với lực lượng công an chốt tại Ga Sài Gòn (quận 3) phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Lâm Sơn (sinh năm 1987, thường trú quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) đang vận chuyển 4 kiện hàng hóa có biểu hiện nghi vấn trong khu vực ga.

Qua kiểm tra các kiện hàng, tổ công tác thu giữ 325 chiếc điện thoại di động mang thương hiệu các hãng nổi tiếng. Hầu hết số điện thoại này đã qua sử dụng và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đối tượng Sơn khai nhận, số hàng này do một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển với giá 3 triệu đồng; tổng giá trị số hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục