Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 400kg pháo các loại

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ pháo trái phép từ khu vực biên giới vào nội địa, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 400kg pháo các loại.

Kiểm tra nhà trọ của Đinh Thọ (SN 1983, ở khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 48,5 kg pháo các loại. Điều tra mở rộng vụ án, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà và phương tiện của các đối tượng có liên quan là Lương Xuân Hùng (SN 1981, cùng ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) và Hoàng Văn Long (SN 1983, trú tại xã Vũ Oai, TP Hạ Long), thu giữ 239kg pháo nổ các loại.

Đối tượng Hoàng Văn Long khai nhận, vào đầu tháng 1/2021, thông qua mạng xã hội, Long đã mua pháo của Đặng Đảu Hai (SN 1985, ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Đức Xuân (SN 1984, ở xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để bán kiếm lời. 

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 5 đối tượng có liên quan gồm: Đặng Đảu Hai, Trần Đức Xuân và Chìu Văn Trường, Chìu Văn Sếnh, Chìu Văn Phồng (cùng trú tại thôn Năm Đảng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận lợi dụng địa bàn biên giới để liên lạc đặt mua pháo của một đối tượng ở Trung Quốc, sau đó vận chuyển từ đường mòn lối mở tại cửa khẩu Móng Cái và cửa khẩu Hoành Mô sau đó giấu vào trong rừng. Vận chuyển chót lọt, các đối tượng sẽ kết nối với nhau qua mạng xã hội Zalo để giao dịch, mua bán pháo.


Lực lượng chức năng đang tiếp điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục