Triệt phá ổ nhóm trộm cắp nhiều xe máy

Ngày 19-11, Công an quận Hà Đông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Quỳnh (sinh năm 1990, có 2 tiền án; trú ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Hàn Văn Lượng (sinh năm 1995, có 1 tiền án; trú ở xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Mai Đức Lâm (sinh năm 1982; ở Thường Tín, Hà Nội; hiện đang bỏ trốn) về các tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, vào đầu tháng 10-2022, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông phát hiện 2 đối tượng thường lượn lờ ở các khu dân cư trên địa bàn và mỗi lần xuất hiện lại di chuyển bằng xe máy khác nhau. Trong lần kiểm tra một đối tượng nghi vấn, trinh sát hình sự tìm thấy các dụng cụ chuyên để phá khóa xe máy. Danh tính đối tượng là Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Tại cơ quan công an, Quỳnh khai có mối quan hệ thân thiết với Mai Đức Lâm. Đầu tháng 10-2022, hai đối tượng bàn bạc cùng Hàn Văn Lượng đi trộm cắp để có tiền ăn tiêu. Theo phân công, Quỳnh chuẩn bị công cụ gồm tay công, vam phá khóa; còn Lâm lo phương tiện di chuyển. Khi phát hiện "con mồi", Lâm cảnh giới, còn Quỳnh trực tiếp ra tay. Tài sản phi pháp có được, chúng sẽ mang đến giao cho Hàn Văn Lượng bán, rồi ăn chia tỷ lệ.

Khoảng 11h ngày 11-10, Lâm cùng Quỳnh đi xe máy lang thang từ Hà Đông sang quận Cầu Giấy; đến địa bàn phường Yên Hòa, các đối tượng phát hiện chiếc xe máy Honda Wave không có người trông giữ, đã phá khóa, lấy cắp trót lọt. Gần 2 tiếng sau, Lâm và Quỳnh sử dụng chính chiếc xe vừa đánh cắp được, thay biển số rồi quay ngược lại địa bàn quận Hà Đông. Đến một cửa hàng tiện ích thuộc phường Yên Nghĩa, chúng lấy cắp trót lọt chiếc xe máy Honda Wave khác. Ngay sau đó, 2 đối tượng mang xe đến gặp Lượng nhờ bán được 4,5 triệu đồng, trả công 500.000 đồng.

Liên tục trong các ngày 3, 4, 16 và 25-10, cặp Lâm - Quỳnh tiếp tục mò đi “săn mồi” ở các địa bàn xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì), phường Đại Kim (quận Hoàng Mai); các phường Vạn Phúc, Yên Nghĩa (quận Hà Đông), lấy được 3 xe máy Honda Wave và 1 xe Honda SH mode.

Về nhóm đối tượng giữ vai trò tiêu thụ, Công an quận Hà Đông cho biết, đều là nhân viên công ty giao hàng và dù biết là tài sản phi pháp, nhưng do thấy rẻ nên vẫn mua. Để đối phó cơ quan chức năng trong quá trình sử dụng xe, có đối tượng đã “cà” lại số khung, số máy hoặc thay biển số giả…

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục