Mùa thanh long chín đỏ ở Yên Phú

- Hiện nay, xã Yên Phú đang trở thành vùng trọng điểm trồng cây thanh long ruột đỏ của huyện Hàm Yên, với trên 50 ha. Năng suất đạt 15 tấn/ha, sản lượng 750 tấn, giá bán tại vườn từ 20-25 nghìn đồng/kg, thu trên 15 tỷ đồng/năm. Không chỉ là cây làm giàu, các vườn thanh long ở Yên Phú đang trở thành các điểm tham quan, chụp ảnh lý tưởng của khách du lịch.

Ở xã Yên Phú bạt ngàn các đồi thanh long đang chín đỏ.

Người dân Yên Phú đang tập trung cao điểm cho vụ thu hoạch thanh long.

Từng đoàn người đi hái quả trên các sườn đồi.

Người trồng thanh long ruột đỏ giống Thái Lan nhiều nhất xã Yên Phú là ồng Đỗ Văn Hân với 7 ha.

Mỗi quả thanh long nặng chừng 5- 6 lạng được các hộ dán tem xuất xứ nguồn gốc, đóng hộp, xuất bán.

Cây thanh long giúp nhiều lao động nông nhàn ở địa phương có việc làm ổn định.

Người trồng thanh long đi xe máy thăm vườn

Nhiều hộ dân bày bán thanh long hai bên quốc lộ 2 chạy qua địa bàn xã.

Khách du lịch tìm đến vườn mua thanh long, vừa tham quan du lịch trải nghiệm, chụp ảnh với nhứng khuôn hình độc, lạ.

Ông Đồ Văn Hân, thôn 1 Minh Phú đang xây cầu ngắm cảnh, tạo view đẹp, nhằm thu hút khách du lịch
đến thăm trang trại thanh long trong thời gian tới.

Những chùm thanh long sai trĩu hứa hẹn nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân

Thanh long ruột đỏ ở Yên Phú.

Phóng sự ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục