90 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện nâng cao

- Sáng 31-10, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tổ chức bế giảng lớp huấn luyện nâng cao năm 2022. Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Cán bộ chiến sỹ Cảnh sát cơ động thực hiện nội dung bắn súng tại lễ bế mạc.

Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sau 45 ngày luyện tập, 90 cán bộ, chiến sỹ đã được huấn luyện những nội dung: Kỹ thuật vận động, tập kích, tấn công truy quét tội phạm; chiến thuật giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, sử dụng động vật nghiệp vụ; triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở các sự kiện chính trị; kỹ năng võ thuật, bắn súng... Qua đó, giúp cán bộ, chiến sỹ rèn luyện ý chí, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ, chiến thuật, võ thuật, sẵn sàng cơ động nhanh ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm sự cố gắng của  lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nội dung huấn luyện. Đồng chí yêu cầu, Phòng Cảnh sát cơ động cần tiếp tục làm tốt tác huấn luyện thường xuyên, rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sỹ và tăng cường luyện tập những phương án xử lý tình huống phù hợp với thực tế địa phương. Đồng thời, nghiêm túc duy trì thường trực chiến đấu không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công Vượng

Tin cùng chuyên mục