Đảng bộ Quân sự huyện Na Hang trong sạch, vững mạnh 5 năm liên tục

- Từ năm 2015 đến 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Na Hang đạt trong sạch vững mạnh. Hàng năm, có từ 97% - 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để có kết quả đó, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ Quân sự huyện có 3 chi bộ Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật với 33 đảng viên. Đồng chí Thượng tá Bùi Đức Hải, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết, để xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, cấp ủy, chỉ huy đơn vị coi trọng, thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy. Đảng ủy phân công từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng nhiệm vụ công tác. Mọi công việc, nhiệm vụ được Đảng ủy, các chi bộ bàn bạc thống nhất, quyết định; thực hiện đúng theo các quy chế của Đảng ủy, chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế của cấp ủy; nhất là những vấn đề về công tác cán bộ, tài chính, quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Hàng quý, Đảng ủy tổ chức đối thoại dân chủ giữa Đảng ủy, người chỉ huy với cán bộ, đảng viên, quân nhân trong đơn vị thông qua sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt toàn thể quân nhân. Qua đó, đã giải quyết kịp thời những vấn đề quân nhân còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Triệu Như Cai, Chính trị viên phó, Bí thư Chi bộ Chính trị cho biết: “Thời gian qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của ngày Đảng, ngày Chính trị văn hóa tinh thần, ngày Pháp luật, sinh hoạt tập thể quân nhân… nhằm phát huy dân chủ trong toàn đơn vị. Cấp trên tiếp xúc, đối thoại với cấp dưới, cán bộ gặp gỡ, tâm tình cùng chiến sỹ, qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị”.

Đảng ủy Quân sự huyện, các chi bộ đã tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng ra nghị quyết. Mỗi buổi sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ, các tổ chức Đảng dành nhiều thời gian để thảo luận bàn chỉ tiêu, biện pháp thực hiện những việc trọng tâm, việc khó; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chú trọng khắc phục hạn chế, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết; thẳng thắn tự phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh.


Lãnh đạo, cán bộ Ban CHQS huyện Na Hang chuẩn bị mô hình học cụ tham dự Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...  Qua đó, đã tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức và hành động, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc của cấp ủy Đảng; tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đơn vị.

Đảng ủy Ban CHQS huyện luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. 5 năm qua, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát 10 lượt chi bộ, 11 lượt cấp ủy viên. Các chi bộ kiểm tra, giám sát 33 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Đồng chí Thượng tá Bùi Đức Hải, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, chỉ huy, đảng viên vững mạnh về chính trị. Qua đó, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, nhạy bén, nắm chắc tình hình cơ sở, nâng cao khả năng tổng hợp, dự báo, đề xuất biện pháp hiệu quả những tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Đảng ủy sẽ nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.          

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục