Giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh

- Ngày 7-4, Ban CHQS thành phố Tuyên Quang và Trung đoàn 247 Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang tổ chức lao động giúp gia đình thương binh và bị nhiễm chất độc hóa học Nịnh Văn Kim ở xóm 24, xã Kim Phú xây dựng nhà ở.

Đây là ngôi nhà tình nghĩa được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng theo quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng.

Ông Nịnh Văn Kim là thương binh hạng 1/4, bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình có con trai bị phơi nhiễm, ông Nịnh Văn Kim đã từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Cam Pu chia. Trong quá trình lao động đổ móng, san nền nhà cho gia đình, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tổ chức lao động theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Tuyên Quang (17-4-1947- 17-4-2022).      

Thương binh Nịnh Văn Kim cùng cán bộ Ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh theo dõi cán bộ,
chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng giúp gia đình đổ móng nhà.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQ tỉnh Tuyên Quang tham gia trộn bê tông.

Tin, ảnh:  Đăng Ninh 

Tin cùng chuyên mục