Tạo đột phá trong huấn luyện dân quân

- Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 2, Bộ Quốc phòng, cuối tháng 8-2022, lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động. Không chỉ là ngày hội của các chiến sỹ sao vuông, hội thao tạo “đột phá” nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, là dịp kiểm định chính xác chất lượng, chiều sâu công tác huấn luyện, trình độ quản lý, chỉ huy đơn vị.

Tham gia hội thao có 196 vận động viên thuộc Trung đội dân quân cơ động xã Bình Yên (Sơn Dương), Kim Phú (TP Tuyên Quang), Tân Thành (Hàm Yên), Yên Lập (Chiêm Hóa), Thổ Bình (Lâm Bình), Năng Khả (Na Hang), Chiêu Yên (Yên Sơn). Nội dung thi của hội thao, gồm: duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; đồng diễn võ thuật 35 thế liên quyền; ném lựu đạn xa đúng hướng; bắn súng tiểu liên AK bài 1 dân quân tự vệ; chạy vũ trang 1.500m với nữ và 3.000 m với nam; thực hành xử lý tình huống khi có gây rối, bạo loạn cấp trung đội, tiểu đội.

Các nam vận động viên dự thi nội dung chạy vũ trang 3.000m.

Hiện nay, một phần dân quân đi làm ăn xa, số còn lại tập trung phát triển kinh tế tại địa phương. Do đó, việc huy động dân quân tham dự hội thao gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi được huy động, 100% quân số có mặt đầy đủ, tham gia tập luyện trước thời gian diễn ra hội thao từ 1-2 tuần. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tăng cường hướng dẫn huấn luyện từ cơ sở, giúp chiến sỹ dân quân cơ động sử dụng thành thạo các trang thiết bị vũ khí; nâng cao trình độ, kỹ năng, mấu chốt trong động tác của từng cá nhân thực hành và sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật. Đồng thời, rèn luyện thể lực, tạo sự dẻo dai, bền bỉ mới có thể thực hiện tốt các nội dung tại hội thao.

Thượng tá Trần Văn Thành, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo hội thi đánh giá: mặc dù có nhiều nội dung thi mới, khó, diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, song các thành phần tham gia hội thao đã hết sức nỗ lực, thi đua giành thành tích cao tại hội thao. Với tinh thần thi đấu trung thực, khách quan, đoàn kết, quyết thắng, hội thao diễn ra một cách chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đánh giá đúng thực chất của từng cá nhân và tập thể.

Diễu duyệt đội ngũ và đồng diễn võ thể dục tay không 35 thế liên quyền là những nội dung thi mới và lần đầu tiên thực hiện ở cấp trung đội, song các đơn vị đã thể hiện khá bài bản, đồng đều. Qua đó, đánh giá chất lượng người chỉ huy Trung đội trưởng và chất lượng huấn luyện thể lực, khả năng hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đây cũng là cơ sở để rèn luyện sức khỏe, ý chí và bản lĩnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Anh Hầu Mạnh Hùng, Trung đội trưởng dân quân cơ động xã Bình Yên (Sơn Dương) bày tỏ, anh bị áp lực nhất với nội dung thi đồng diễn võ thuật thể dục tay không. 28 chiến sỹ không chỉ tập đúng từng động tác mà phải đều tăm tắp. Quá trình tập luyện, bản thân anh vừa trau dồi tác phong của người chỉ huy; khẩu lệnh hô rõ ràng, mạch lạc, dứt khoát; anh cũng nắm chắc từng động tác, tư thế và hướng dẫn, uốn nắn cho từng chiến sỹ. Anh Hùng còn nắm chắc khoa mục, yếu lĩnh và chỉ huy trung đội đồng diễn thi võ thể dục tay đều, đẹp, thống nhất. Với nỗ lực của cả tập thể, trung đội đã giành giải nhất tập thể nội dung thi này.

Với chị Hà Thảo Ly, Trung đội trưởng dân quân cơ động xã Yên Lập (Chiêm Hóa), thi chiến thuật trong hội thao là nội dung mới và khó, đòi hỏi sự đoàn kết thống nhất của tập thể. Trung đội đã tăng cường tập luyện với quyết tâm cao. Trong đó, bên cạnh phần thi lý thuyết, Trung đội trưởng còn chỉ huy trung đội thực hành xử trí tình huống bảo vệ mục tiêu “Đối tượng gây rối, bạo loạn, đột nhập đánh chiếm từ 1-2 mục tiêu”; Tiểu đội trưởng thực hành chỉ huy tiểu đội thực hành xử trí tình huống bảo vệ mục tiêu “Đối tượng gây rối, bạo loạn chiếm mục tiêu, bắt giữ cán bộ, nhân viên làm con tin”. Ở nội dung này, đòi hỏi đội ngũ chỉ huy, chiến sỹ phải thể hiện rõ khả năng, trình độ, kiến thức cũng như kỹ năng trong chỉ huy đơn vị xử lý tình huống phức tạp về an ninh - quốc phòng xảy ra tại cơ sở. Nhờ sự phối hợp ăn ý, xử lý tình huống mau lẹ, thuyết phục, đơn vị đã giành được giải ba tập thể nội dung chiến thuật; chị Thảo đạt giải nhì, 1 Tiểu đội trưởng đại giải nhất.

Các vận động viên dự thi nội dung bắn súng AK bài 1.

Các nội dung thi: chạy vũ trang, ném lựu đạn xa, đúng hướng; bắn súng AK bài 1 diễn ra sôi động, thu hút các cổ động viên. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các chiến sỹ dân quân cơ động đã nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao. Hội thao diễn ra an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao cờ cho 4 đơn vị đạt giải cao. Trong đó, đoàn huyện Sơn Dương đạt giải nhất toàn đoàn; đoàn huyện Chiêm Hóa đạt giải nhì; đoàn huyện Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang đồng giải ba. Ban Chỉ đạo hội thao của tỉnh trao Giấy khen cho 12 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước hội thao toàn tỉnh, 138 Trung đội dân quân cơ động xã, phường, thị trấn tham gia hội thao cấp huyện, thành phố. Qua hội thao giúp các cán bộ, chiến sỹ dân quân cơ động hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mình ở địa phương, nâng cao trình độ chỉ huy cũng như sử dụng thành thạo các trang, thiết bị vũ khí trong biên chế, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ở địa phương.

Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thao nhấn mạnh, thời gian tới, các ngành, địa phương, cơ quan Quân sự các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện hiệu quả công tác dân quân tự vệ. Trọng tâm là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng, chất lượng chính trị ngày càng cao; nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật. Lực lượng dân quân tự vệ phát huy vai trò, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục