Tiêu hủy 2 quả bom nặng 200kg

- Ban CHQS thành phố Tuyên Quang vừa phối hợp Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh xử lý, tiêu hủy 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn xã Tràng Đà.

Quả bom được vận chuyển đi tiêu huỷ.

Vào ngày 28-7, gia đình bà Nguyễn Thị Lý, xóm 8, xã Tràng Đà thuê máy xúc đất phía đồi sau nhà đã phát hiện 1 quả bom M -81 có đường kính 20cm, dài 1m, nặng 100kg. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS thành phố chỉ đạo lực lượng dân quân bảo vệ hiện trường, cắm khu vực, canh gác đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, phối hợp với Ban Công binh triển khai các biện pháp xử lý, tiêu hủy đảm bảo an toàn tuyệt về người, phương tiện.

Quả bom MK-81 được phát hiện tại gia đình bà Nguyễn Thị Lý, xóm 8, xã Tràng Đà.

Trước đó, ngày 20-7, các đơn vị cũng đã phối hợp tiêu hủy 1 quả bom cùng chủng loại MK-81, gần vị trí quả bom tiêu hủy ngày 31-7 tại diện tích đất của gia đình bà Nguyễn Thị Lý.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục