Bầu cử Australia: Số cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục

Cuộc bầu cử chính thức sẽ diễn ra ngày 21/5 tới, với khoảng 17 triệu cử tri trong tổng số khoảng 26 triệu dân Australia đã đăng ký đi bỏ phiếu.


Số cử tri Australia đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên. (Nguồn: AFP)

Số cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội liên bang.

Theo Ủy ban bầu cử Australia (AEC), hơn 300.000 người đã đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên cả nước trong ngày 9/5 - ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Con số này tăng gần gấp 3 lần so với con số 120.000 cử tri vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2019.

Cuộc bầu cử chính thức sẽ diễn ra ngày 21/5 tới, với khoảng 17 triệu cử tri trong tổng số khoảng 26 triệu dân Australia đã đăng ký đi bỏ phiếu.

AEC khuyến khích các cử tri bỏ phiếu vào ngày bầu cử chính thức, nhưng những người không thể đi bầu cử vào ngày này có thể bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Những cử tri đang cách ly do Covid-19 có thể bỏ phiếu qua điện thoại.

Gần 2 triệu cử tri Australia đã đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử sắp tới, cao hơn so với con số 1,5 triệu vào năm 2019.

Theo kết quả thăm dò mới nhất do nhật báo quốc gia The Australian thực hiện, tỷ lệ cử tri ủng hộ Công đảng tăng lên 39%, trong khi tỷ lệ ủng hộ liên Đảng Tự Do-Quốc gia cầm quyền giảm xuống 35%. Đây là mức chênh lệch lớn nhất giữa Công đảng và Liên đảng kể từ khi hai bên bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử vào đầu tháng tư vừa qua.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục