Động đất 8,2 độ richter kích hoạt cảnh báo sóng thần ở Thái Bình Dương

Trận động đất 8,2 độ richter xảy ra ngoài khơi Alaska đã kích hoạt cảnh báo sóng thần cho các khu vực của bang này, theo dữ liệu sơ bộ của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Động đất cực mạnh ở Alaska kích hoạt cảnh báo sóng thần tại đây và gây mối lo ngại sóng thần
ở khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Trung tâm Thời tiết Alaska

Động đất rất mạnh xảy ra cách Perryville, Alaska khoảng 91km về phía đông đông nam vào khoảng 22h15 ngày 28.7, giờ địa phương (khoảng 13h15, ngày 29.7, giờ Việt Nam), Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông tin.

Động đất mạnh ở Alaska xảy ra ngoài khơi ở độ sâu khoảng 46,7km. Các trận động đất nông có độ sâu từ 0 đến 70km.

Đã có ít nhất 2 dư chấn mạnh sau trận động 8,2 độ richter, bao gồm dư chấn cường độ sơ bộ 6,2 độ richter và 5,6 độ richter.

Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ, cảnh báo sóng thần đã được ban bố với các khu vực của bang Alaska, gồm Nam Alaska và bán đảo Alaska, Unimak Pass quần đảo Aleutian.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng cho biết, một cảnh báo sóng thần đã được phát cho Hawaii.

Mức độ nguy hiểm của sóng thần đang được đánh giá với các khu vực bờ biển Thái Bình Dương khác của Mỹ và Canada.

Theo đài NHK, cơ quan khí tượng Nhật Bản đang điều tra xem có nguy cơ sóng thần tấn công Nhật Bản không.

Giới chức New Zealand cũng cho biết đang đánh giá xem có bất cứ nguy hiểm nào với khu vực bờ biển không.

Theo Lao Động

Tin cùng chuyên mục