Hơn 80.000 người Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp

Tối 15-1, truyền thông Israel cho biết, hơn 80.000 người đã tập trung tại thủ đô Tel Aviv để bày tỏ lập trường phản đối kế hoạch cải cách tư pháp lớn của Chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Các cuộc biểu tình có quy mô nhỏ hơn cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác. Đây là một trong những đợt biểu tình lớn nhất ở Israel những năm gần đây.

Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Israel Yariv Levin đã thông báo một loạt cải cách, bao gồm việc trao quyền cho Quốc hội được đảo ngược phán quyết của Tòa án tối cao nếu nhận được sự ủng hộ của hơn 50% nghị sĩ. Ngoài ra, các chính trị gia cũng sẽ có ảnh hưởng lớn hơn trong việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án tối cao.

Phe đối lập tại Israel khẳng định những biện pháp cải cách này làm suy yếu Tòa án tối cao cũng như nền dân chủ ở nước này. Giới luật sư Israel đã tập trung trước một tòa án ở Tel Aviv nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục