Iraq quyết định lùi Tổng tuyển cử từ tháng 6 sang ngày 10/10/2021

Nội các Iraq hôm qua (19/1) đã quyết định lùi cuộc Tổng tuyển cử từ tháng 6 sang ngày 10 tháng 10 năm nay.

Ông Hassan Nadhim - Phát ngôn viên Hội đồng Bộ trưởng Iraq. Nguồn: Reuters

Năm ngoái chính phủ Iraq ấn định Tổng tuyển cử vào ngày 6/6/2021, tức là gần 1 năm trước thời hạn nhưng Ủy ban Bầu cử độc lập Iraq hôm 18/1 đã đề xuất lùi bầu cử đến tháng 10 năm nay để có thêm thời gian chuẩn bị.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi hôm qua cho biết, quyết định ấn định thời điểm bầu cử mới nhằm tạo điều kiện để Ủy ban bầu cử có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức một kỳ bầu cử tự do và minh bạch. Ông Kadhimi được Quốc hội Iraq bầu chọn vào tháng 5 năm 2020 và có nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử sớm. Người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Adel Abdul Mahdi đã phải từ chức vì sức ép từ các cuộc biểu tình cuối năm 2019.

Các nhà hoạt động dẫn đầu làn sóng biểu tình tháng 10/2019 đã yêu cầu bầu cử công bằng hơn và thay đổi quá trình bỏ phiếu ở Iraq sau những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018. Việc chính phủ cuả Thủ tướng Kadhimi lùi thời gian bầu cử có thể gây thêm sự bất bình đối với những người biểu tình - vốn coi trì hoãn bầu cử là ý đồ nhằm phớt lờ các yêu sách của họ.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục