Madagascar: Hạn hán nghiêm trọng khiến hơn 1 triệu người đối mặt nạn đói

Đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm tại Madagascar đã khiến hơn 1 triệu người phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng.


Hơn 1 triệu người dân Madagascar đối diện nguy cơ thiếu ăn. Ảnh: MSF

Liên hợp quốc (UN) ước tính, sản lượng thu hoạch tại khu vực phía Nam Madagascar trong những tháng tới sẽ thấp hơn một nửa so với mức thông thường do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn. Lượng mưa tại khu vực này đã giảm 50% trong vụ gieo trồng vào tháng 10, trong bối cảnh hạn hán đã bước sang năm thứ tư.

Điều phối viên của tổ chức nhân đạo Bác sĩ không biên giới (MSF) tại Madagascar Julie Reverse cho biết, hầu hết những người sinh sống ở phía Nam Madagascar chủ yếu dựa vào thu hoạch để kiếm sống. Do đó, người dân sẽ không thể trở lại đồng ruộng và nuôi sống gia đình nếu không có mưa.

Ngoài ra, những trận bão cát lớn xảy ra hồi tháng 12-2020 đã che phủ diện tích đất canh tác, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Trong 5 năm vừa qua, bão cát ngày càng trở nên thường xuyên, làm chết cây xương rồng – loại cây mang tính sống còn đối với người dân trong thời kỳ đói kém, phá hủy mùa màng và giết chết động vật như cừu và dê.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của UN cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi đã tăng gần gấp đôi trong vòng 4 tháng qua tại miền Nam Madagascar, với thành phố Ambovombe là nơi có tỷ lệ cao nhất.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng, MSF đã triển khai một phòng khám di động vào cuối tháng 3 vừa qua và đến nay đã điều trị cho hơn 800 trẻ em suy dinh dưỡng, với 1/3 tổng số trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng. Các nhân viên của MSF cũng phát hiện thêm nhiều căn bệnh khác, bao gồm bilharzia - bệnh lây truyền qua đường nước do giun dẹp ký sinh, tiêu chảy, sốt rét và nhiễm trùng đường hô hấp. Những căn bệnh này xuất phát từ tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu nước sạch.

Ngày 7-5, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) về phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) đã đưa ra cảnh báo về tình trạng mất an ninh lương thực kéo dài, từ tháng 4 đến tháng 12-2021, do ảnh hưởng của lượng mưa thấp, giá lương thực tăng và bão cát.

Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), số người bị đói đã tăng khoảng 85% vào năm 2020 do ảnh hưởng lũy kế của nhiều năm hạn hán. Người dân ở miền Nam Madagascar cũng không thể tìm việc làm tại các thành phố do đại dịch Covid-19 buộc nhiều doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa và chấm dứt công việc thời vụ trong lĩnh vực du lịch vốn mang lại thu nhập quan trọng.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục