Malaysia trải qua ngày thảm khốc nhất từ đầu đại dịch

Malaysia ghi nhận kỷ lục 199 ca tử vong do COVID-19 và gần 12.000 ca mắc mới hôm 21.7 - ngày thảm khốc nhất kể từ đầu đại dịch.

Malaysia ghi nhận kỷ lục 199 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.7. Ảnh: AFP

CNA đưa tin, ngày 21.7 là ngày Malaysia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước tới nay. Tổng số ca tử vong của nước này từ khi có dịch tới nay lên tới 7.440 người.

Bộ Y tế cho biết, 927 bệnh nhân hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, với 459 người cần hỗ trợ hô hấp.

Ngoài ra còn có 11.985 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 21.7. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp Malaysia báo cáo hơn 10.700 ca mắc mới.

Hơn một nửa số ca mắc mới đến từ khu vực Thung lũng Klang với 5.550 ca ở Selangor và 1.174 ca ở Kuala Lumpur.

Bang lân cận Negeri Sembilan ghi nhận 745 trường hợp trong khi Kedah và Johor lần lượt ghi nhận 800 và 644 trường hợp nhiễm.

Tổng giám đốc y tế Noor Hisham Abdullah cho biết, 48,9% các trường hợp mới không có triệu chứng, trong khi 48,7% có các triệu chứng nhẹ.

Tổng cộng có 178 trường hợp, tương đương 1,5% bị nhiễm trùng phổi trong khi 45 trường hợp (0,4%) cần hỗ trợ ôxy. 65 trường hợp còn lại, tương đương 0,5%, đang được thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Malaysia bắt đầu đóng cửa toàn quốc lần thứ ba vào ngày 1.6, ngay sau khi nước này đạt mốc 9.000 ca nhiễm mới lần đầu tiên vào ngày 29.5.

Các con số lại đạt mức cao kỷ lục vào ngày 9.7 và ngày 10.7, với hơn 9.100 ca mỗi ngày trước khi vượt qua mốc 5 con số lần đầu tiên vào ngày 13.7.

Số ca mắc gia tăng xảy ra trong bối cảnh một loạt các vấn đề hiện đang gây gánh nặng cho đất nước, bao gồm cuộc tranh cãi chính trị giữa các nhà lãnh đạo đảng.

Các bác sĩ hợp đồng với chính phủ đã bày tỏ sự thất vọng vì thiếu an toàn việc làm và quyền lợi, mặc dù họ phải đối mặt hàng giờ mệt mỏi trên tuyến đầu của hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã căng thẳng của Malaysia.

Trong khi đó, người dân cũng phàn nàn về việc không được cứu trợ kịp thời.

Tính đến ngày 21.7, Malaysia đã báo cáo tổng cộng 951.884 ca mắc COVID-19.

Theo Lao Động

Tin cùng chuyên mục