Nga điều trị thành công 82% số trẻ em ung thư năm 2020

Theo TASS ngày 4-2, Nga mỗi năm ghi nhận khoảng 4.500 trẻ em và 600.000 người trưởng thành mắc ung thư ở các giai đoạn khác nhau. Tỷ lệ điều trị thành công cho trẻ em mắc bệnh trong năm 2020 lên đến 82%.

Nga đạt thành tựu lớn trong điều trị ung thư cho trẻ em. Ảnh: Getty Images

Nhân Ngày Ung thư thế giới (4-2), ông Alexander Rumyantsev, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Rogachev về huyết học nhi khoa, ung thư và miễn dịch học cho biết, tỷ lệ 82% trẻ em mắc ung thư được điều trị thành công là một thành tựu rất lớn. Trong năm 2020, số trẻ em tử vong vì ung thư tại Nga là 840 trẻ, trong số 4.500 trường hợp mắc bệnh.

Ông Alexander Rumyantsev lưu ý, khoảng 18-20% số bệnh nhân cần phương pháp điều trị đặc biệt như ghép tủy xương. Tính riêng năm 2020, 800 ca cấy ghép đã được thực hiện cho trẻ em và dự kiến con số này sẽ tăng thành 1.000 đến 1.500 ca mỗi năm.

Ngày 4-2-2000, Hội nghị thượng đỉnh về ung thư thế giới được tổ chức ở thành phố Paris (Pháp) đã chính thức công nhận ngày 4-2 hằng năm là Ngày Ung thư thế giới, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bệnh ung thư và khuyến khích việc phòng ngừa, chẩn đoán cũng như điều trị.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục