Người dân Nhật Bản đưa tiễn cố Thủ tướng Abe Shinzo

Chiếc xe tang chở linh cữu cố Thủ tướng Abe Shinzo đi qua một số địa điểm đã từng gắn bó với cuộc đời chính trị của nhà lãnh đạo này ở thủ đô Tokyo.

Tang lễ cố Thủ tướng Abe Shinzo diễn ra ngày 12/7. Ảnh: AFP

Thông tin về tang lễ ông Abe Shinzo, Nikkei cho hay, xe tang chở linh cữu cố Thủ tướng Nhật Bản đi qua trụ sở của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, tòa nhà Quốc hội Nhật Bản và văn phòng thủ tướng, những nơi ông gắn bó trong nhiều năm.

Khi xe tang đi qua văn phòng của LDP, các quan chức của đảng đã đứng mặc niệm ở bên ngoài. Vợ của ông Abe Shinzo, bà Abe Akie, được nhìn thấy cúi đầu từ bên trong xe tang. 

Xe tang chở linh cữu cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đi qua những nơi ông gắn bó trong nhiều năm. Ảnh: AFP

Trước khi bị bắn chết ngày 8-7 ở tuổi 67, ông Abe Shinzo là một trong những nhân vật quan trọng trong chính trường Nhật Bản và LDP, với ảnh hưởng của người đứng đầu phe lớn nhất trong đảng. 

Lễ tang của ông Abe Shinzo diễn ra riêng tư, chỉ có người thân, bạn bè thân thiết và một số thành viên đảng LDP, trong đó có Thủ tướng Kishida Fumio.

Vợ của ông Abe Shinzo, bà Abe Akie, được nhìn thấy bên trong xe tang. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, những người đến tiễn đưa cố thủ tướng Nhật Bản đã tập trung bên ngoài nơi tổ chức tang lễ - đền Zojoji, để tiễn đưa nhà lãnh đạo vừa qua đời. 

Đền Zojoji đã lập điểm tưởng niệm để công chúng đến dâng hoa, cầu nguyện và chia buồn. Một bức ảnh lớn chụp ông Abe mặc áo sơ mi trắng trông hạnh phúc và tràn đầy năng lượng được đặt tại đó. Những đám đông đã tập trung bên ngoài cánh cổng lớn màu đỏ của ngôi đền mà gia đình tổ chức tang lễ ông Abe.

Ảnh: AFP

Trước đám tang của ông Abe ngày 12-7, từ ngày 11-7, gia đình ông đã tổ chức lễ Tsuya (Thức canh) tại đền Zojoji ở Tokyo, với sự tham dự của Thủ tướng Kishida và các nhà lập pháp khác. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, người đang có chuyến thăm đến Nhật Bản, cũng tham dự lễ Tsuya, một quan chức Bộ Tài chính tiết lộ. 

Người dân mang theo ảnh ông Abe Shinzo khi đi đưa tiễn ông ngày 12-7. Ảnh: AFP

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi hoa và cử người đến thắp hương trong nghi lễ Thức canh, theo Kenji Ikeda, quan chức cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản. 

Japan Times thông tin, ngày 11-7, chính phủ Nhật Bản đã truy tặng cựu Thủ tướng Abe Shinzo "Huân chương Hoa cúc”, danh hiệu cao quý nhất của nước này.

Ảnh Thủ tướng Abe Shinzo được đặt tại đền Zojoji ở Tokyo. Ảnh: AFP

Ông Abe Shinzo là cựu thủ tướng thứ tư được tặng Huân chương Hoa cúc kể từ thời hậu chiến, sau Shigeru Yoshida, Eisaku Sato và Yasuhiro Nakasone.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết theo yêu cầu của Thủ tướng Kishida, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản treo cờ rủ tới 12-7 để tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Theo Lao Động

Tin cùng chuyên mục