Nhật Bản và Anh tăng cường hợp tác an ninh

Ngày 3-5, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab đã khẳng định hợp tác an ninh trong thúc đẩy tính tự do và cởi mở tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab. Ảnh: Reuters

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra lại London (Anh), Bộ trưởng Toshimitsu Motegi hoan nghênh việc Anh thể hiện cam kết đối với khu vực thông qua quyết định điều động tàu sân bay Queen Elizabeth cùng một nhóm tàu tác chiến đến Nhật Bản và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào cuối năm nay. 

Trong bản đánh giá tổng hợp về chính sách đối ngoại và quốc phòng được công bố hồi tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Toshimitsu Motegi cũng đã ca ngợi việc Anh tuyên bố chủ động gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cũng tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ tháng 8-2020, Bộ trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Dominic Raab đã khẳng định hợp tác trong nỗ lực ứng phó tình trạng ấm lên toàn cầu, đặc biệt, khi Anh sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP26) vào tháng 11 tới tại thành phố Glasgow (Scotland). 

COP26 được đánh giá là hội nghị về biến đổi khí hậu quan trọng nhất kể từ năm 2015, thời điểm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được thông qua nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu giai đoạn sau năm 2020. 

Về vấn đề khí hậu, Bộ trưởng Dominic Raab hoan nghênh mục tiêu mới của Nhật Bản trong việc cắt giảm 46% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm tài chính 2030. Hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh kinh tế, công nghệ tiên tiến, y tế và khoa học.

Bộ trưởng Toshimitsu Motegi đánh giá cao việc Anh nộp đơn gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quyết định được London đưa ra đúng dịp kỷ niệm 1 năm chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) nhằm mục đích thúc đẩy lĩnh vực thương mại giai đoạn hậu Brexit.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra từ ngày 3 đến 4-5 tại Anh. Sự kiện đánh dấu cuộc họp trực tiếp đầu tiên của G6 trong 2 năm qua, tập trung thảo luận kế hoạch phục hồi sau đại dịch và công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Anh vào tháng 6.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục