Nhiều nước châu Âu lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Tính đến 6h ngày 13-5, toàn thế giới có 161.051.654 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.344.091 trường hợp tử vong và 138.848.160 bệnh nhân đã hồi phục.

Người dân xếp hàng tại một điểm tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 12-5.

Châu Mỹ

Ngày 12-5, tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã phân phối 2,7 tỷ USD cho 21.000 nhà hàng trên khắp cả nước. Đây là một phần của Quỹ cứu trợ phục hồi nhà hàng trị giá 28,6 tỷ USD, nằm trong gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD mà Tổng thống J.Biden đã ký ban hành vào đầu năm nay. 

Bà J.Psaki cho biết, tính đến ngày 12-5, Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã nhận được hơn 147.000 đơn từ các phụ nữ, cựu chiến binh và các chủ doanh nghiệp có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn. Các doanh nghiệp đủ điều kiện nhận tài trợ sẽ nhận được tiền trong vòng 2 tuần. 

Ngày 12-5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, tỷ lệ thanh, thiếu niên mắc Covid-19 phải nhập viện ở nước này cao hơn so với tỷ lệ nhập viện vì nhiễm cúm thông thường. Các chuyên gia của CDC cho rằng, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Covid-19 có thể gây nguy hiểm cho trẻ em và thanh, thiếu niên.  

CDC cũng cho biết, trẻ em và thanh, thiếu niên đã bắt đầu chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng số ca mắc Covid-19 so với nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên. 

Châu Âu

Ngày 12-5, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo sẽ thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại một số địa điểm văn hóa, giải trí và sẽ bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho những người từ 16 đến 17 tuổi trong bối cảnh số ca mắc mới có dấu hiệu giảm. 

Chính phủ nước này đang đẩy nhanh kế hoạch mở cửa lại rạp chiếu phim, nhà hát, phòng hòa nhạc và các cơ sở văn hóa trong tuần tới. Các trung tâm thể dục sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 28-5, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch trước đó. 

Ngày 12-5, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven thông báo sẽ hoãn kế hoạch nới lỏng việc hạn chế một số hoạt động tụ tập đến ngày 1-6 tới, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Trước đó, Chính phủ nước này dự kiến sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 17-5, cho phép có thêm nhiều khán giả tới xem các sự kiện văn hóa, thể thao. 

Chính phủ Thụy Sĩ hy vọng các nhà hàng có thể mở cửa không gian trong nhà kể từ ngày 31-5 tới, nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục chuyển biến tích cực. Dự kiến các sự kiện trong nhà có thể có tối đa 100 người tham dự thay vì 50 người như hiện nay, và số người tham dự các sự kiện ngoài trời có thể tăng từ 100 lên 300 người. Quyết định chính thức sẽ được giới chức nước này đưa ra vào ngày 26-5 tới. 

Ngày 12-5, Viện Robert Koch cho biết, trong vòng 7 ngày qua, tỷ lệ mắc mới Covid-19 ở Đức đã giảm xuống còn 107,8 ca/100.000 dân, một tuần trước đó là 132,8/100.000 dân. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu cải thiện và chiến dịch tiêm chủng tiếp tục được mở rộng, nhiều địa phương tại Đức đã lên kế hoạch dần nới lỏng các biện pháp hạn chế. Thủ đô Berlin dự kiến nới lỏng phong tỏa từ ngày 19-5, trong đó lệnh giới nghiêm từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau sẽ được dỡ bỏ. 

Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn cho biết, những tín hiệu tích cực về tỷ lệ lây nhiễm mới cho thấy đại dịch đang được kiểm soát tốt và mọi thứ đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, quan chức y tế này cũng kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Châu Á

Ngày 12-5, với việc ghi nhận thêm 348.421 bệnh nhân mắc Covid-19, tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại Ấn Độ đã vượt mốc 23 triệu người. Số người tử vong trong 1 ngày do Covid-19 tại quốc gia Nam Á này cũng ở mức kỷ lục là 4.205 người, nâng tổng số ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát lên hơn 254.000 trường hợp. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến chủng B.1.617 của vi rút SARS-CoV-2, lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ vào tháng 10-2020, hiện đã được ghi nhận ở 44 quốc gia. Ngoài Ấn Độ, Anh là nước có số ca mắc biến chủng này lớn nhất. 

Ngày 12-5, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo số bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng bệnh nghiêm trọng ở nước này đã tăng lên 1.189 ca, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này đã tăng gấp hơn 3 lần trong tháng qua. 

Cùng ngày, Tập đoàn Sân bay Changi của Singapore thông báo sẽ đóng cửa tất cả nhà ga hành khách cùng khu phức hợp bán lẻ và giải trí Jewel Changi tại sân bay Changi từ ngày 13 đến 26-5. Sân bay này vẫn mở cửa cho hoạt động hàng không, chỉ hành khách có vé máy bay và nhân viên mới được ra vào ga hành khách. Một số dịch vụ thiết yếu và các cửa hàng thực phẩm, đồ uống vẫn sẽ mở cửa. 

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục