Quốc hội Indonesia ca ngợi chính sách chống Covid-19 của Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia, ông Bambang Soesatyo ca ngợi chính sách chống Covid-19 của Việt Nam, đồng thời hoan nghênh sự hỗ trợ của Việt Nam với Indonesia trong cuộc chiến chống đại dịch.

Trong buổi tiếp nhận 40.000 khẩu trang y tế Việt Nam do Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Ibnu Hadi chuyển tặng, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia, ông Bambang Soesatyo cho rằng đây là một hình thức thể hiện quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội trong thời gian vừa qua. Ông nhận định, Việt Nam là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á và thậm chí ở châu Á đã xử lý rất tốt đại dịch Covid-19. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á chưa bước vào bờ vực suy thoái. Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam năm 2020 vẫn đạt mức tăng 2,91%, ở trong nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới.  

Đại sứ Ibnu Hadi (giữa) chuyển tặng khẩu trang Việt Nam cho ông Bambang Soesatyo.
Nguồn: Quốc hội Indonesia

Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia, ông Bambang Soesatyo, cho rằng các bước đi của chính phủ Việt Nam trong việc đối phó với Covid-19 kể từ đầu đại dịch nên được các nước khác nhau học hỏi. Ông nhấn mạnh Việt Nam rất nghiêm ngặt trong việc thực hiện kiểm tra, kiểm dịch, đóng cửa biên giới. Với dân số khoảng hơn 95 triệu người, tính đến ngày 20/1, Việt Nam ghi nhận 1.544 ca mắc Covid-19, trong đó 1.406 người đã khỏi bệnh và có 35 người đã tử vong. Người đứng đầu Quốc hội Indonesia, ông Bambang Soesatyo nhận định, nhờ nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19, hầu như không có thêm ca bệnh mới mỗi ngày, Việt Nam hiện đang ở vị trí 173 thế giới, trong khi Indonesia đứng ở vị trí 20 về số ca mắc Covid-19. 

Trước đó, vào tháng 5/2020, Việt Nam cũng đã gửi 30.000 khẩu trang và thiết bị y tế cho Indonesia để phòng chống đại dịch./.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục