Thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca mắc Covid-19 mới trong ngày

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo cho biết trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca nhiễm mới. Đây là ngày đầu tiên kể từ đầu dịch Covid-19, số ca mới ghi nhận hằng ngày trên toàn cầu vượt 3 triệu ca.

Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới trên toàn thế giới trong thời gian gần đây được xác định là do biến chủng Omicron. Theo WHO, biến chủng này hiện đã có mặt tại 149 nước và vùng lãnh thổ và với khả năng lây nhiễm nhanh và mạnh, Omicron đang dần thay thế Delta trở thành biến chủng lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước.

Ngày 12-1, Nhà Trắng tuyên bố chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các bước để bảo đảm an toàn cho các trường học nối lại các chương trình giảng dạy trực tiếp toàn thời gian. Những nỗ lực này giúp 96% trường học mở cửa trở lại, tăng từ mức 46% so với một năm trước.

Ngày 13-1, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã nâng cảnh báo dịch Covid-19 thêm một bậc, lên mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo gồm 4 mức, trong bối cảnh biến chủng Omicron lây lan nhanh khiến số ca mắc gia tăng.

Theo thống kê, đến 23h ngày 13-1, thế giới ghi nhận 318.077.163 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 5.533.584 ca tử vong.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục